Nuôi dạy trẻ - Để bé yêu an toàn trong ngày Tết

Các bậc làm cha làm mẹ có muôn vàn thứ để làm trong ngày Tết, tuy nhiên đừng quên đảm bảo an toàn cho yêu trong những ngày này.

Đảm bảo cho bé một bữa ăn an toàn trong ngày tết

Để đảm bảo sức khỏe cho con trong những ngày nghỉ Tết, gia đình nên quan tâm duy trì nếp ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của bé. Các bữa ăn chính bao gồm bữa sáng, trưa, tối nên được đảm bảo ít nhất là một nửa so với bình thường; sau đó, có thể cho con ăn thêm các thức ăn khác của ngày Tết như bánh tét, bánh chưng, chả giò... theo ý thích.

Trong các bữa ăn cần lưu ý có đủ món canh rau (hay rau sống dành cho người lớn) và trong trường hợp không kịp thời gian chuẩn bị có thể dùnghoa quả ăn cả xác để thay lượng rau này. Trường hợp đi chơi xa, nên chuẩn bị sẵn thức ăn cho con, tránh các thực phẩm không an toàn bên ngoài, và có thể tăng lượng sữa để bù vào bữa ăn thiếu.

Ngày tết, các bé đa phần sẽ ăn nhiều hơn những món ăn có màu sắc, các mẹ nên chú ý lựa chọn những sản phẩm đạt chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tránh tăng cân sau tết và ngốn quá nhiều những chất không tốt, mẹ cần một chế độ dinh dưỡng cho các bé, đặc biệt là các bé dưới 5 tuổi, lứa tuổi dễ mắc bệnh nhất.

Phòng chống căn bệnh về hô hấp và tiêu hóa của trẻ trong ngày tết

Thời tiết gần Tết thay đổi liên tục, mùa xuân độ ẩm cao sẽ làm cho bé dễ bị cảm, cúm và mắc một số bệnh khác. Nếu gia đình có đưa bé đi chơi xa, cũng không nên để bé mặc quá phong phanh mặc dù trời nóng. Nên quàng cho bé chiếc ăn mỏng, đeo khẩu trang khi ra đường tránh bụi bẩn và vi khuẩn dễ gây bệnh. Ngoài ra, sự thay đổi môi trường, thay đổi phương tiện di chuyển (máy bay, tàu hỏa, xe…) dễ làm cho bé mệt mỏi, sinh bệnh.

Để tránh ngộ độc thức ăn trong ngày tết, nên thực hiện ăn chín, uống sôi và rửa tay để cắt đứt đường lây truyền, phòng ngừa hiệu quả bệnh tiêu chảy cho bé. Không cho trẻ tự ý ăn các loại thức ăn không có nhãn mác, hay đã để lâu

Tránh những tai nạn không cần thiết cho bé trong ngày tết

Nếu bé ở tại nhà, những vật dụng trang trị cho ngày tết như đèn chum, đèn nháy, đồ trang trí cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho bé. Quan tâm và để mắt đến bé thật kỹ sẽ tránh được những điều đáng tiếc xảy ra.

Ngày Tết, nhà nào cũng dự trữ những ấm trà nóng để tiếp khách, các phích nước nóng mẹ thường hay để dưới chân bàn hoặc ngay trên bàn cho tiện. Bé nghịch ngợm chạm vào rất dễ bị bỏng. Mẹ hãy cẩn thận với các bình nước nóng trong nhà, nên để xa tầm tay của trẻ em. Ngoài ra mẹ cũng nên cảnh giác với diêm và bật lửa. Khách đến nhà có nhiều người hút thuốc lá, nên đôi khi bật lửa hoặc diêm cũng là mối nguy hiểm khiến trẻ bị bỏng vì nghịch ngợm.

Lựa chọn cho bé dịch vụ vui chơi an toàn

Khi gia đình bạn có ý định dành thời gian cho bé vui chơi hoặc tham gia du lịch cùng gia đình trong dịp tết hoặc đưa bé về quê thăm người thân, hãy lưu ý chọn cho bé dịch vụ phù hợp là điều vô cùng cần thiết “vì con trẻ”.

Trước khi quyết định sử dụng phương tiện nào, bạn cần lưu ý độ tuổi của bé để có sự lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu bé 1-3 tuổi thì bạn sử dụng dịch vụ tàu hỏa hoặc xe có giường nằm, còn bé từ 3-6 tuổi bạn có thể mang theo bé khi đi máy bay, nhưng đừng quá tiết kiệm mà hãy cho bé sử dụng những gói dịch vụ có lợi cho sức khỏe bé.

Nhiều bậc phụ huynh thường mua vé ngồi, và đặt con ngồi vào lòng để tiết kiệm chi phí, nhưng điều này đồng nghĩa với việc bé sẽ phải trải qua một chặng đường dài vất vả như bố mẹ, đó là một lựa chọn không thực sự vì bé. Còn nếu bạn có ý định dành cho bé một chuyến đi chơi đặc biệt trong ngày tết, bé sẽ rất thích các chương trình tắm biển, các công viên vui chơi giải trí, tham quan đời sống động vật… và bé quá nhỏ để bạn có thể kết hợp chuyến đi của bố mẹ tới các chương trình mua sắm, các điểm tham quan nặng tính lịch sử…Hãy cho bé có một kỳ nghỉ mang nhiều kỷ niệm bạn nhé

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1529 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm