Nuôi dạy trẻ - Cận Tết, trẻ có nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm

Thời tiết diễn biến bất thường vào những ngày cuối năm tạo điều kiện cho vi trùng và siêu vi trùng gây bệnh ở trẻ phát triển .

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, chỉ trong tháng 12/2010 và đầu tháng 1 năm nay trên địa bàn đã có 3 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH). Số bệnh nhân mắc phải căn bệnh này đang ở mức cao bất thường so với cùng kỳ năm trước, SXH đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch.

Những cơn mưa trái mùa tiếp tục diễn ra tạo môi trường thuận lợi cho loại muỗi gây bệnh SXH phát triển, trẻ em là đối tượng rất dễ bị loài này tấn công. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi ngày có tới gần 100 bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa SXH. Khoa Nhiễm của bệnh viện Nhi Đồng 2 mỗi ngày cũng tiếp nhận hơn 60 bệnh nhi nằm điều trị. Nhiều trường hợp mắc SXH độ 2 có nguy cơ chuyển sang độ 3, độ 4.

Những ngày cuối năm số trẻ nhập viện vẫn ở mức cao

BS Trịnh Hữu Tùng, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: “Qua theo dõi tình hình dịch bệnh chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp SXH không điển hình nhưng có diễn biến bất thường và phức tạp như co giật (thể não) hay vào sốc rất sớm (từ ngày thứ ba của bệnh). Nhiều bệnh nhi còn mắc cùng lúc SXH với các bệnh lý đường hô hấp, tiêu hóa thậm chí có bệnh cảnh của nhiễm trùng huyết, gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị sớm”.

Bên cạnh SXH, tay chân miệng cũng là căn bệnh đáng lo ngại đối với trẻ em. Số liệu thống kê của bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 trong nhiều năm qua cho thấy thời điểm Giao mùa cuối năm cũng thường là đỉnh của dịch tay chân miệng.

Theo nhận định của các bác sĩ, thời tiết diễn biến phức tạp là nguyên nhân khiến trẻ nhập viện vì căn bệnh tay chân miệng gia tăng. Tuy nhiên, sự bận rộn của các bậc phụ huynh khiến trẻ ít được quan tâm chăm sóc cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nhiều bé bị mắc bệnh nhưng gia đình chần chừ đưa đi điều trị khiến các bé gặp phải những biến chứng về thần kinh, tim mạch, hô hấp.

Những ngày tết, cha mẹ thường không kiểm soát việc ăn uống của con trẻ do vậy nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy cũng ở mức báo động. BS Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng khoa Tiêu hóa bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 30 trẻ nhập viện điều trị do mắc bệnh tiêu chảy, mỗi năm vào dịp tết, số trẻ nhập viện vì bệnh này thường tăng cao. Đây là căn bệnh nguy hiểm do rotavirus gây nên. Trẻ mắc bệnh có nguy cơ tử vong cao hoặc suy dinh dưỡng, chậm phát triển về mặt thể chất.”

Phụ huynh cần quan tâm chăm sóc để tránh cho trẻ mắc phải các bệnh nguy hiểm

Nhằm giúp các bé cùng gia đình đón năm mới trong hạnh phúc, bình an bác sĩ khuyến cáo: Vào cuối năm người lớn thường bận “trăm công nghìn việc” nhưng cũng cần phải dành thời gian quan tâm chăm sóc con em mình. Để các bé tránh được những loại bệnh nguy hiểm, phụ huynh phải thường xuyên giữ nhà cửa sạch sẽ, khi chế biến thức ăn cho trẻ phải đảm bảo an toàn vệ sinh, tuyệt đối không cho trẻ ăn những thức ăn chưa được nấu chín hoặc thức ăn ôi thiu.

Thời tiết chuyển lạnh, trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp vì thế trẻ phải được giữ ấm thường xuyên, tránh tiếp xúc với môi trường khói bụi, cần cho trẻ uống nhiều nước hơn những ngày thời tiết bình thường.

Trong trường hợp thấy trẻ sốt cao liên tục từ 2-3 ngày kèm theo các triệu chứng ho, sổ mũi, nôn ói hoặc tiêu phân lỏng cần nghĩ đến khả năng bé đã mắc bệnh SXH. Khi trẻ sốt cao kèm lở miệng, và xuất hiện bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, đầu gối nhiều khả năng bé đã mắc bệnh tay chân miệng.

Với tất cả những biểu hiện nói trên, phụ huynh cần đưa con em mình đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh cho các bé gặp phải những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1308 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm