Mẹ và bé - Bạn đã sẵn sàng "thả" con ?

O - Với nhiều bậc phụ huynh, câu hỏi này bắt đầu xuất hiện khi nghe những lời nài nỉ của con :”Tại sao mẹ lại không cho con đi chơi xa với các bạn?” hay “Tới khi nào thì bố mới cho con đi bộ tới trường một mình?”

Sẽ thật thoải mái nếu như mọi chuyện chấm dứt ở đó. Thế nhưng, vấn đề là các chuyên gia tâm lý thường khuyên các bậc phụ huynh: “Hãy để cho con cái tự bay, có thế chúng mới trưởng thành”, vì thế bạn vẫn sẽ phải “chịu đựng và tự dằn vặt” bởi hàng nghìn câu hỏi tương tự, từ lúc con bạn còn là một đứa trẻ, cho đến khi chúng qua 20 tuổi: “Con có thể đi mua sắm với bạn không?”, “Con có thể xăm hình được không?”,  “Bạn Minh hẹn con đi chơi riêng một bữa được không?”

Nắm được thời điểm để “thả” con trẻ ra, cho phép chúng bắt đầu tự làm mọi việc, để chúng từng bước tạo nên cuộc sống của riêng mình luôn là một thách thức lớn, khó khăn với các bậc cha mẹ. Không những vậy, thách thức này ngày một lớn hơn và đau đầu hơn khi mà thế giới đang ngày một thay đổi theo chiều hướng ít an toàn hơn. Bạn muốn con bạn có được sự tự tin mà bạn từng có khi đang ở tuổi trưởng thành, thế nhưng bạn vẫn muốn bảo vệ chúng khỏi những hiểm nguy chưa từng tồn tại khi bạn còn nhỏ.

“ ” tiến sĩ David Elkind, một chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu về cách nuôi dạy con trẻ đồng thời là tác giả của cuốn sách “The Hurried Child” viết: “ ”

Điều đó có nghĩa là bạn chỉ còn một cách là dựa vào cảm nhận của chính mình để quyết định được khi nào thì trẻ sẵn sàng, có thể cho phép trẻ làm chuyện đó một mình hay chưa: ” ” - tiến sĩ Elkind phát biểu - ” ”.

Và như thế, khi các bậc phụ huynh nghe con hỏi: “Con có thể… hay không?" thì hãy ngay lập tức dạy cho con bạn những gì chúng sẽ phải đối mặt (nếu bạn đồng ý) và làm sao để ứng xử trong từng trường hợp. Dần dần, bạn sẽ có đủ tự tin vào sự an toàn của trẻ qua cách chúng ứng phó trong cuộc sống.

Khánh Chi (Theo )

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1257 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm