Bí quyết dạy con nếu bé thích học bằng nghe

Những đứa trẻ thích học bằng nghe thường thích nói, hay tự độc thoại. Cách học tốt nhất cho các em này là có người khác đọc để bé nhắc lại hoặc tự trả lời bằng miệng, như vậy bé sẽ dễ dàng nhớ thông tin.

Theo Tomson Nguyễn, giảng viên chuyên nghiên cứu về các phương pháp học tập đỉnh cao, có 3 loại tiếp thu cơ bản là nghe, đọc và vận động. Đôi khi có trẻ ưa dùng hai trong ba kênh tiếp thu trong học tập. Làm thế nào phụ huynh có thể phát hiện ra trẻ là người thích học bằng nghe?

Ở nhà, phụ huynh cần có hướng dẫn hay tóm tắt thông tin giúp con trẻ bằng cụm từ ngắn. Các em cần có một góc học tập yên tĩnh và có thể bật nhạc không lời nhỏ nếu trẻ thích. Ảnh chỉ có tính chất minh họa: Linh Chi.

Một lần trong lớp học dạy phương pháp học tập ông đã gọi Minh Trí, một học sinh rất hòa đồng, thích tham gia các hoạt động nhóm, rất thích nói và thích hoạt động nhóm. Trong buổi học đầu tiên cậu bé nói: “Em thấy mình không thể học thuộc lòng được vì em không thông minh”.

Tomson trả lời: “Em là một người thông minh. Em thích học bài lịch sử này bằng tự đọc, bạn khác đọc cho em hay học trên sa bàn?”. Cuối cùng em cũng đã học thuộc lòng rất nhanh khi có một bạn khác đọc cho mình.

Trong nhiều lớp học, giảng viên này đã dùng nhiều loại hình đánh giá để xác định phong cách học của trẻ nhưng nhìn chung những người thích học bằng nghe đều có chung một số đặc điểm nhất định dưới đây:

Trong giao tiếp: Những học sinh này rất thích nói và giải thích cho người khác nghe hay thích độc thoại với chính mình.

Trí nhớ: Có khả năng nhớ được tên nhiều người, số điện thoại, giọng nói của những người khác. Trong học ngoại ngữ những em này thường nhớ âm của từ mới và bắt chước phát âm nhanh nhưng lại không nhớ mặt chữ hay đánh vần. Với các em này, đọc to thường dễ học thuộc lòng hơn.

Khó khăn: Học sinh này thường đọc chậm và gặp rắc rối khi đọc những hướng dẫn dài. Rất khó tập trung khi có tiếng ồn xung quanh nhưng những trẻ này cũng khó có thể ngồi lâu ở một nơi yên tĩnh.

Sở thích: Những học sinh này rất thích âm nhạc, thường hát hay ngân nga giai điệu. Khi phải đọc, các học sinh này thích đọc thầm.

Ông khuyên các phụ huynh nên sử dụng nhiều băng đĩa để cho các bé nghe, đọc trong học tập. Bản thân các em sẽ tập trả lời miệng, báo cáo miệng và nhắc lại để nhớ.

Các em học theo kênh này nên tham gia vào học nhóm hay hoạt động nhóm. Ở nhà các phụ huynh cần có hướng dẫn hay tóm tắt thông tin giúp con trẻ bằng cụm từ ngắn. Các em cần có một góc học tập yên tĩnh và có thể bật nhạc không lời nhỏ nếu trẻ thích.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1309 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm