AVS - Từng bước chữa ho cho con

Thời tiết thay đổi thất thường “sáng nắng, chiều mưa” như hiện nay dễ làm bé bị viêm đường hô hấp. Đa số các bé đều bị ho, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi và có thể sốt nhẹ.

Mẹ hoàn toàn có thể tự chăm sóc con ở nhà nếu con có những triệu chứng trên. Đó là con bị ho cảm thông thường. Con sẽ tự khỏi bệnh trong 7 ngày nếu mẹ chăm sóc con đúng cách.

Cho con ăn/bú nhiều lần hơn

Khi bé ho, sốt, bé thường lười ăn. Mẹ nên cố gắng “ép” cho con ăn hoặc bú nhiều lần hơn so với lúc con khỏe. Thức ăn của con, mẹ nên nấu loãng hơn, nhạt hơn và mát để con dễ ăn. Nếu con bị nghẹt mũi, mẹ nên hút mũi, nhỏ nước muối loãng, làm sạch mũi trước khi cho con bú.

Nên cho con uống nhiều nước hơn

Có thể là nước lọc, nước cam, nước hoa quả. Nước cam được khuyến khích cho bé uống nhiều vì có tác dụng giải nhiệt, long đờm.
Phải liên tục theo dõi để biết được bệnh tình của con.

Nếu con ho nhiều

Ban đầu, nên áp dụng các bài thuốc chữa ho dân gian cho con: quất hấp mật ong, húng chanh đường phèn vá lá hẹ, phật thủ và mạch nha hoặc cho con uống các loại thuốc ho có nguồn gốc thảo dược.

Nếu con chảy nước mũi và khó thở

Với bé nhỏ: có thể dùng bông tăm nhúng nước ấm, giấy ăn mềm mỏng xếp theo hình phễu, đưa vào mũi trẻ lấy sạch dỉ mũi cho con. Lặp lại liên tục vài lần để giúp con sạch nước mũi. Trong trường hợp nước mũi và dỉ mũi quá nhiều, nên nhỏ nước muối sinh lý và hút mũi cho con. Hoặc sau đó lặp lại động tác làm sạch mũi bằng bông tăm/giấy mềm. Chú ý, nhỏ nước mũi sinh lý từ 2 – 3 giọt mỗi bên mũi.

Với bé lớn: hướng dẫn bé cách xì mũi đúng cách. Xì từng bên một. Dùng ngón tay đè một mũi và xì mạnh bên mũi còn lại. Sau đó, làm ngược lại động tác. Mẹ lưu ý không để con vừa bịt hai mũi, vừa xì một lúc.

Mẹ không nên

Tự ý dùng các loại thuốc nhỏ mũi, thuốc ho mà nghe người khác “mách” chứ không phải bác sỹ kê đơn. Các loại thuốc này có thể gây nguy hiểm và ngộ độc cho bé.

Mẹ phải liên tục theo dõi

Nếu sau 7  ngày, bé vẫn không đỡ và lười ăn, bỏ bú, bé mỏi mệt, sốt cao, nên đưa bé đi viện khám kịp thời.

Một số mẹ đã chia sẻ: “Khi con hơi ho và sổ mũi, lập tức đưa con đến bác sỹ. Làm như vậy, bác sỹ kê thuốc và con sẽ khỏi ho ngay lập tức. Nhưng con cũng dễ bị nhờn thuốc. Lần sau  nếu bị ho cảm, con sẽ phải dùng thuốc kháng sinh nặng, nguy hiểm tới sức khỏe. Hơn nữa, hơi một tí cho con đi khám, đi bác sỹ làm con rất sợ bác sỹ.”

Bé bị ho thông thường là bé chỉ ho và sổ mũi, không có dấu hiệu nguy hiểm và không có dấu hiệu bệnh nặng. Mẹ không cần lo lắng quá, hãy chăm sóc bé kỹ lưỡng và  bé hoàn toàn có thể tự khỏi bệnh.
Theo Afamily

Theo Giadinh.net


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1362 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm