AVS -Thuê 'huấn luyện viên cuộc sống' dạy lòng tự trọng cho con

Các trường học ở Anh đang có xu hướng thuê các “huấn luyện viên cuộc sống” để giúp cải thiện kĩ năng học tập của trẻ đồng thời làm tăng lòng tự trọng cho các em.
Những khóa học theo kiểu liệu pháp tâm lý này thu hút cả các trường tiểu học lẫn trung học.
Những khóa học theo kiểu liệu pháp tâm lý này thu hút cả các trường tiểu học lẫn trung học.

Ngày càng nhiều bậc phụ huynh ở tầng lớp trung lưu tìm đến những ‘huấn luyện viên’ này để giúp con cái họ giải quyết các vấn đề riêng tư như: bị bắt nạt, thiếu tự tin hay lo lắng về cân nặng và cơ thể.

Những chuyên gia này được thuê để nói chuyện với các em về những điều như cuộc ly hôn của cha mẹ hay việc kết bạn ở trường.

Nhu cầu ở dịch vụ giáo dục này cao đến mức một công ty cho biết rằng số lượng ‘huấn luyện viên’ được thuê tới các trường học vào năm ngoái đã tăng gấp 10 lần.

Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý lại đang có nhiều tranh cãi về xu hướng này. Họ cho rằng, nó sẽ làm cho các bậc phụ huynh giống như những ông bố bà mẹ ‘ăn sẵn’.

Tiến sĩ Aric Sigman tới từ cơ quan Xã hội tâm lý học Anh cho biết: “Mặc dù việc hướng dẫn và hình thành lòng tự trọng cho trẻ là rất quan trọng, song nó không phải là thứ mà các ông bố bà mẹ nên giao khoán cho các chuyên gia.”

“Bạn có thể đi ăn ngoài nếu bạn không thể nấu được bữa tối, nhưng bạn không thể yêu cầu một chuyên gia xây dựng lòng tự trọng của con cái bạn.”

Công ty chuyên đào tào các kĩ năng cho cuộc sống Positively MAD đã làm việc với 1.000 trường tiểu học và trung học trên khắp nước Anh và đã tăng số lượng các ‘huấn luyện viên cuộc sống’ ở các trường học từ khoảng 12 lên đến 120 chỉ trong năm ngoái.

Giám đốc Mark Stafford cho biết: “Chúng tôi nhận được ngày càng nhiều lời đề nghị từ các trường học đến để giúp đỡ các học sinh của họ, bởi vì họ thấy đây một phương pháp hiệu quả cho công việc giáo dục.”

“Chúng tôi thấy có 3 kĩ năng cơ bản là nền tảng cho sự thành công. Đó là có tinh thần trách nhiệm, nâng cao lòng tự trọng và hình ảnh của bản thân.”

Công ty này được trả 495 bảng cho một buổi nói chuyện nửa ngày với 150 học sinh. Họ khẳng định rằng những người tham gia sẽ ‘cảm thấy tự tin về việc có thể sử dụng sự phát triển cá nhân và các kĩ năng học tập riêng.’

Họ cũng ‘cảm thấy có động lực để thay đổi cách suy nghĩ tiêu cực’ và ‘có sự hiểu biết rõ ràng hơn về cái mà họ phải bỏ ra để đạt được những thành quả như họ mong đợi.”

Bà Naomi Richards là người đã thành lập The Kids Coach cách đây 6 năm và giúp những đứa trẻ từ 6 tới 14 tuổi thông qua các hình thức như: lớp học chỉ với một chuyên gia – một học sinh, các hội thảo và các buổi thảo luận được tiến hành trên internet.

Bà cho biết: “Chúng tôi thảo luận vấn đề đó, rồi sau đó đưa ra hướng giải quyết. Thường thì nó nảy sinh từ việc bố mẹ ly hôn và các vấn đề phổ biến khác như: lòng tự trọng thấp, bị bắt nạt, các vấn đề về tình bạn, sự tập trung, lo lắng hay gây gổ.”

Gladeana McMahon – chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Anh với hơn 3.000 thành viên cho biết: “Việc đào tạo này càng trở nên phổ biến thì càng nhiều người nhận thấy giá trị của nó.”

‘Tôi phải giúp con gái"

Chị Carolyne Wahlen và con gái Frances từng bị bạn bè ở trường trêu chọc.
Chị Carolyne Wahlen đã tìm đến ‘huấn luyện viên cuộc sống’ cho cô con gái Frances, 8 tuổi sau khi cô bé bị bạn bè trêu chọc ở trường.

Mặc dù chị rất vui về việc giải quyết vấn đề này của nhà trường, song chị vẫn rất khó khăn để thuyết phục cô con gái đã bị tổn thương của mình. Vì vậy, chị quyết định tìm đến bà Naomi Richards – giám đốc của The Kids Coach.

Chị chia sẻ: “Chúng tôi ra khỏi trường sau giờ tan học và khi Frances nhìn thấy cô bạn đã trêu chọc mình, con bé đã cố gắng để lẩn trốn.”

“Tôi phải làm điều gì đó để giúp con bé nhưng tôi cảm thấy không sẵn sàng khi làm một mình. Naomi đã cho con gái tôi một vài bí quyết hữu ích, giống như việc ai đó gọi bạn bằng một biệt danh nào đó song điều đó không có nghĩa là những gì họ nói về bạn đều đúng.”

“Tôi không cho rằng việc tìm đến một ‘huấn luyện viên cuộc sống’ là một điều cực đoan. Hiện giờ, con gái tôi - Frances đã có những kĩ năng để giải quyết được bất kì vấn đề gì ở trường học.”
Theo Vietnamnet

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1225 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm