AVS -"Cảnh sát, con gái tôi bỏ nhà theo bạn trai..."

Trong tuần qua, đã có 2 trường hợp cha mẹ gọi đến cảnh sát vì cảm thấy ’bất lực’ sau khi con gái tự ý bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Chỉ riêng ở Singapore trong năm 2009, hơn 70% trong số 91 vụ cha mẹ đề nghị tòa án can thiệp là liên quan tới con gái của họ.

"Thật buồn khi thấy cha mẹ phải nhờ cậy tới cảnh sát để giải quyết vấn đề gia đình. Bởi vì điều đó chứng tỏ họ không thể kiểm soát được con cái mình nữa", tiến sĩ Carol Balhetchet, giám đốc trung tâm tư vấn thanh niên thuộc cơ quan trẻ em Singapore, thất vọng.

Mặc dù bình đẳng giới đã được cải thiện đáng kể, nhưng các bậc cha mẹ vẫn coi trọng con trai hơn so với con gái:

"Khi những cậu bé làm những việc sai trái, bố mẹ thường coi đó là chuyện bình thường và không hề lo ngại vì dù sao, con trai không thể mang thai. Nhưng đối với các bé gái thì ngược lại, họ bị bố mẹ phản ứng dữ dội khi mắc sai lầm, như yêu đương dẫn tới có thai.”

Cha mẹ mắc tóc

Điều đáng nói là rất nhiều các bậc cha mẹ không giải quyết như thế nào khi con cái họ mắc sai lầm tương tự. Và cách nhanh nhất đối với họ là gọi điện đến cảnh sát nhờ giải quyết hộ.

Trong 2 trường hợp của tuần qua, trường hợp thứ nhất là một thiếu nữ 15 tuổi chui qua cửa số tầng 2 để trốn đi chơi với người yêu sau khi bị mẹ cấm trước đó. Trường hợp thứ 2 là một nữ sinh 13 tuổi đã bỏ nhà cùng với người yêu 19 tuổi sau khi cô bé bị mẹ đánh đập và dọa gửi vào trại giáo dưỡng vì thói quen tự hành xác của cô bé.

Đối tiến sĩ Balhetchet, những trường hợp như thế này không mới.

Cách đây vài năm, bà giải quyết một kiện tương tự khi một nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà sang Malaysia cùng với người đàn ông 38 tuổi sống gần nhà với cô bé. Mẹ cô bé đã rất tức giận sau khi biết sự việc này và đã nhờ tòa án giải quyết. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, cô bé đã gửi cho mẹ một bưu thiếp và nói rằng: “Đứng lo lắng về con. Chúng con đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Đối với những thiếu nữ như thế này, sự thôi thúc của mối tình đầu đã khiến họ có những hành động không thể ngờ tới.

"Tất cả chúng ta đều có mối tình đầu, và mọi người đều có xu thế sống hết mình cho mối tình đầu của mình”, tiến sĩ Balhetchet nói. “Trường hợp của cô bé 13 tuổi ở trên cũng vậy. Cô bé coi người yêu của mình như một hiệp sĩ có thể bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm.”

Yêu sớm?

Tuy nhiên, không như mối tình đầu của thế hệ trước, tình yêu của giới trẻ bây giờ thường đi cùng với quan hệ tình dục.

Nguyên nhân được tiến sĩ Balhetchet cho rằng là do giới trẻ bây giờ có xu hướng dậy thì sớm hơn và họ tự coi mình có nhiều kiến thức về cuộc sống hơn bố mẹ. Vì vậy, họ thường có những hành động liều lĩnh hơn và sẵn sàng trải nghiệm những gì tò mò.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến giới trẻ có những cách cư xử như trên là do sự thay đổi trong kết cấu gia đình.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, bố mẹ thường chỉ tập trung vào công việc và kiếm tiền trong khi đó ông bà không thể giám sát trẻ vì họ muốn có một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Điều này khiến trẻ gần như bị bỏ rơi ngay trong mái ấm.

Trong khi đó, tiến sĩ Balhetchet cho biết: "Những thế hệ trước đây có rất nhiều thời gian sống cùng bố mẹ và tiếp xúc giao lưu với hàng xóm. Điều này tương tự như một làng quê thanh bình để nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ.”

Các bậc cha mẹ cần làm gì?

Tiến sĩ Balhetchet cho rằng để giải quyết vấn đề này, các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn cho con cái mình:

“Không có cách nào để thay thế cho việc dành thời gian chăm sóc và chia sẻ cùng con cái. Bạn đừng để mất liên lạc với con của mình nhất là khi trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, nhưng bạn cũng không nên kiểm soát trẻ quá chặt, hãy để con bạn bay bằng chính đôi cánh của chúng.”

Một vấn đề nữa các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm là giáo dục giới tính cho trẻ ngay trước khi trẻ học cấp 2 vì trẻ em bây giờ thường bất đầu dậy thì từ khi lên 10 tuổi.

Một trong những cách đơn giản nhất phổ biến những kiến thức này với trẻ là khi cả gia đình đang xem TV có những cảnh liên quan tới chủ để này hay những bài báo có chủ đề liên quan.

Theo afamily.vn

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1534 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm