AVS - Những mẹo khiến trẻ thích thú với việc đánh răng

Làm thế nào để bắt đầu dạy trẻ đánh răng và khiến trẻ thích thú hơn với việc vệ sinh răng miệng hàng ngày đây?

Các phụ huynh hãy thực hành theo những mẹo nhỏ sau nhé!

1. Tìm chọn mua cho con một bàn chải đánh răng nhỏ nhắn ngộ nghĩnh đáng yêu. Tốt nhất là bạn nên chọn mua chiếc bàn chải có hình con thú ngộ nghĩnh mà trẻ thích hoặc một nhân vật yêu thích của trẻ giống như Barbie, Scooby Doo, Daffy Duck, Hello Kitty...


2. Mua cho con bạn một ống kem đánh răng riêng phù hợp với độ tuổi của bạn. Kem đánh răng của trẻ nên có một hương vị thơm ngon hoặc có hương vị mà chúng thích.

3. Tạo cho trẻ hứng thú với việc đánh răng bằng cách nếu đánh răng chăm chỉ bạn sẽ kể cho trẻ nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ, hoặc trẻ được chọn một trò chơi nào đó để chơi trong ngày.


Khi trẻ đáp ứng được điều này và tạo được thói quen đánh răng, bạn hãy nhớ thưởng cho trẻ. Tuy nhiên đừng lạm dụng nó.

4. Hãy nhớ rằng sau khi trẻ đánh răng, hãy hỏi trẻ xem trẻ có cảm thấy sạch sẽ. Đồng thời bạn cũng nên kiểm tra lưỡi của chúng. Nếu chưa như ý, bạn có thể hướng dẫn trẻ đánh răng một lần nữa.

Mẹo nhỏ:

- Hãy chắc chắn rằng con của bạn có đủ canxi trong chế độ ăn hàng ngày vì canxi giúp  thúc đẩy răng và xương phát triển tối ưu.


- Là cha mẹ, bạn nên hướng dẫn trẻ cách đánh răng đúng cách và thói quen chăm sóc răng miệng hàng ngày bởi vì bạn không thể theo sát chúng từng ly từng tý một, nhất là khi bạn bạn rộn. 

- Cha mẹ trẻ đừng quên rằng, những vật dụng nhỏ bé gần gũi với trẻ lại có thể là chất xúc tác khiến trẻ thích thú hơn với việc đánh răng. Chẳng hạn như chiếc bàn chải hình con thú ngộ nghĩnh, cốc nước súc miệng đáng yêu hoặc một vật dụng nào đó trẻ quan tâm như một nhân vật hoạt hình, hay anh hùng yêu thích của trẻ...


- Không tiết kiệm những lời khen ngợi dành cho trẻ khi trẻ biết đánh răng hàng ngày. Hãy nói với trẻ rằng hành động này sẽ giúp duy trì sức khỏe răng miệng cho trẻ và là hành động tốt mà trẻ nên duy trì đều đặn.

- Cho con bạn đến thăm khám nha sĩ thường xuyên

Cảnh báo:

- Không bao giờ cho những đứa trẻ đánh răng bằng kem đánh răng của người lớn.


- Hầu hết các nha sĩ khuyên bạn nên tránh các loại kem đánh răng có chứa fluor cho các em bé cho đến khi trẻ đủ tuổi để hiểu họ phải nhổ kem đánh răng ra (thường là sau 3 tuổi). Nuốt quá nhiều fluor có thể gây độc hại cho sức khỏe của trẻ. Do đó, bạn nên kiểm tra nhãn kem đánh răng trước khi mua.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1651 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm