AVS -Mùa hè, có nên cho con đi làm thêm?

Thanh Bình, học sinh năm nay lên lớp 8 (ở Hà Đông - Hà Nội) được mẹ “chủ động” cho đi “bưng bê” ở một quán quen để cải thiện “kỹ năng sống” của cậu.

Ở nhà, Bình chỉ biết học và học, không mạnh dạn, tự tin khi gặp người lạ. Đi xe bus vẫn còn nhầm chuyến. Lớn thế rồi mà chưa biết rửa bát, cầm chổi quét nhà. Chỉ có hỏi đến kiến thức sách vở là cậu trả lời vanh vách.

Nhưng không nhiều bố mẹ sẵn lòng cho con đi làm thêm trong độ tuổi này. Hầu hết các bố mẹ đều muốn con tranh thủ học thêm tiếng Anh, học năng khiếu vào mấy tháng hè. Nhiều bố mẹ lo lắng cho con đi làm thêm sẽ bị lây nhiễm nhưng thói hư tật xấu ở ngoài.

Chị Hoa (Đông Anh - Hà Nội) rất băn khoăn khi con gái xin đi làm thêm vào dịp hè này. “Con gái tôi mới học lớp 8. Học lực bình thường. Cháu muốn xin tôi đi làm thêm ở quán giải khát gần nhà như bưng bê, rửa cốc chén... để có thêm tiền tiêu vặt.

Tôi không muốn cho cháu nhiều tiền tiêu vặt, sợ cháu sinh hư. Tôi cũng không muốn cháu đi làm thêm, muốn con đi học thêm để vào năm học không bị đuối so với các bạn. Cháu nhất định không nghe, tôi cũng chưa biết làm thế nào với cháu bây giờ?”.

Tâm trạng của chị Hoa cũng là nỗi niềm của nhiều bố mẹ. Việc cha mẹ lo lắng khi con cái xin đi làm thêm ở độ tuổi này là chuyện bình thường.
Một cậu học sinh 15 tuổi đi làm thêm ở quán cafe teen (Ảnh: Kênh 14)

Nếu con xin đi làm thêm

Các con muốn đi làm thêm để có tiền tiêu vặt, nhưng chủ yếu là tò mò, muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, muốn thử những việc chưa bao giờ mình “phải” làm.

Nếu con hỏi xin đi làm thêm, bố mẹ nên vui mừng vì ít ra con đã có ý thức về việc làm theo hướng tích cực. Có thể đồng ý cho con làm thử 1 tháng với những “điều lệ” nhất định: điều chỉnh về giờ giấc làm thêm, ôn tập các môn học chính chuẩn bị lên lớp trên. Nếu con hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, bố mẹ có thể tiếp tục cho con đi học thêm vào những tháng kế tiếp.

Bố mẹ không nên gạt phăng ý kiến xin đi làm thêm của con. Điều đó dễ làm con bị tổn thương, nghĩ rằng bố mẹ không tôn trọng ý kiến riêng của con. Hơn thế, việc đi làm thêm có thể khiến con học tập được nhiều kỹ năng khác trong cuộc sống: giao tiếp, làm việc nhà, kết bạn, khả năng ứng xử. Biết đâu đi làm thêm đầu óc thoải mái, các con còn học giỏi các môn ở trường hơn ấy chứ.

Với những bạn là con gái xin đi làm thêm, bố mẹ cũng nên để ý và khuyên con biết cách tự bảo vệ mình như thế nào.

Đi làm thêm cũng là cách để con học sự va vấp, học cách kiếm tiền và biết giá trị của đồng tiền do mồ hôi nước mắt mình làm ra. Đó cũng là một cách để con hiểu rằng, nếu con không chăm lo học hành, con sẽ phải gắn liền với các công việc chân tay cực nhọc.

Bố mẹ cũng có thể hướng cho con việc làm thêm: làm PG, bán hàng ở siêu thị, phụ việc ở các quán cafe dành cho tuổi teen, làm hoạt náo viên ở các cửa hàng...

Lương Hoàng
(Tổng hợp)

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1345 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm