AVS -Đừng ép con lớn quá nhanh

Hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn con mình năng động, có khả năng tự xoay xở.
Nhưng trẻ không phải là người lớn thu nhỏ nên cha mẹ đừng "ép" con hoặc "điều khiển" chúng như rô-bốt siêu năng.

Cha mẹ có đòi hỏi con quá sức?

Có. Dọn dẹp phòng ngủ, ở một mình khi đi học về, làm bài... Cha mẹ quá bận rộn, mong con mình có thể làm mọi thứ, ngay tức khắc. Ở trường cũng vậy, người ta muốn trẻ xoay xở một mình. Tuy nhiên, người ta không thể ép buộc đứa trẻ lớn nhanh chóng như Phù Đổng, cũng như không thể buộc trẻ đi hoặc nói trước tuổi.

Làm sao để biết cha mẹ đang "ép" con mau lớn?

Bằng cách theo dõi, nếu trẻ phấn khởi và tự tin, thì nhiệm vụ được giao vừa sức với trẻ. Nhưng nếu trẻ tỏ ra chậm chạp và lo lắng, đó là dấu hiệu của sự quá mức. Để trẻ tự xoay xở một mình, trẻ sẽ mất phương hướng.

Nhưng, dạy trẻ tính tự lập là rất tốt?

Đúng, song thay vì áp đặt sự tự lập ở trẻ, tốt hơn là nên đề nghị. Ví dụ một đứa trẻ phải ở nhà một mình sau giờ học, cha mẹ không nên giao ngay chìa khóa nhà cho con. Trước tiên, lúc trẻ tám - chín tuổi, cho con ở một mình một chốc lát. Dần dần, khi trẻ đã tự tin, hãy tăng thời gian và nên thường xuyên gọi điện để trấn an con.

Nhiều đứa trẻ tự lập sớm và khá thành đạt?

Đúng, để làm vừa lòng cha mẹ, trẻ đáp ứng mọi yêu cầu và tỏ ra hãnh diện vì đã hành động như một người lớn, nhưng phải trả giá đắt. Không có sự nâng đỡ của người lớn, trẻ có tính cách tự lập sớm thường ẩn giấu sự yếu đuối lẫn sự khổ sở. Nhiều em trở nên bứt rứt, ngủ không ngon giấc và đến tuổi dậy thì sẽ thụ động hoặc khó quan hệ với xung quanh.

Vai trò của cha mẹ luôn là thiết yếu?

Tuyệt đối đúng. Đối diện với một tình huống khó khăn như trèo cây, dọn dẹp phòng ngủ... đứa trẻ cần có sự an toàn về thể chất và tình cảm. Cha mẹ phải đo lường được sự rủi ro, và nhất là nên khuyến khích con bằng giọng nói và ánh mắt dịu dàng. Cố gắng gần gũi con hơn nữa.

Phải làm gì nếu trẻ không xoay xở được?

Trước tiên phải trấn an khi con vụng về, tuyệt đối không la rầy, chế nhạo. Hiếm khi có sự thành công trong lần đầu tiên. Nếu lúc ba tuổi đứa trẻ không thể cởi áo khoác của mình thì bạn cũng đừng nổi nóng. Nên chỉ dẫn cho con phải làm thế nào và theo sát để khuyến khích trẻ. Cảm thấy được bảo vệ và yên tâm, trẻ sẽ dần thành công.

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1467 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm