AVS -“Con gái đi tè bằng gì?”

Một cô giáo dạy gia sư tiếng Anh đã thật sự lúng túng trước câu hỏi của bé học lớp 2: “Cô ơi, con trai đi tè bằng chim. Con gái đi tè bằng gì?”
Trên diễn đàn Làm cha mẹ, một cô giáo dạy gia sư tiếng Anh đã phải lên tiếng cầu cứu các bậc làm phụ huynh cho mình một lời khuyên: “Em biết trẻ con đặt nhiều câu hỏi là rất tốt. Em đều trả lời tất cả các câu hỏi của bé. Nhưng bé học lớp 2 rất hay hỏi những câu hỏi tại sao, như thế nào. Có những hôm buổi học kéo dài hơn 2 tiếng mà bé vẫn chưa muốn nghỉ. Hôm trước bé có hỏi:
- Cô ơi, con trai đi tè bằng chim, con gái đi tè bằng gì?”.

Bối rối một lát, cô giáo đành hoãn binh: “Để hôm khác cô trả lời nhé. Hôm nay bài học rất dài”. Đến 2 tuần sau, bé nhắc lại với cô giáo:

- Cô ơi, con biết con gái đi tè bằng gì rồi. Con gái cũng đi tè bằng chim cô ạ! Hôm qua em bé nhà hàng xóm đi tè con thấy em tè bằng chim.

- Con có nhìn nhầm không?

- Vâng, thật mà.

- Nhỡ em bé hàng xóm đó là con trai thì sao?

- Không đâu cô ạ. Em ấy là con gái. Vì em ấy nhận là người yêu của con...”
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Vài gợi ý cho bố mẹ
Khi các bé đặt những câu hỏi về giới tính, người lớn không nên né tránh câu trả lời, mà hãy tìm cách giải thích cho con bằng cách đơn giản.

Ví dụ: con trai đi tè bằng chim, con gái đi tè bằng bím. Đơn giản đây là hai bộ phận mà bé không được để người khác nhìn thấy và sờ vào, trừ ông bà, bố mẹ mỗi lần thay quần áo, tắm rửa cho bé. Người lớn cũng nên giải thích với bé rằng việc nhìn trộm người khác tè là rất xấu và hư đấy.

Nếu bố mẹ, ông bà né tránh câu trả lời của bé, bé càng tò mò và đi hỏi người khác, hoặc có những hành động như cố tình nhìn trộm để tìm hiểu. Điều đó còn gây hậu quả xấu hơn nhiều.
Bố mẹ nên trả lời các câu hỏi của con về giới tính với thái độ bình thản như trả lời bé mọi điều khác. Không nên nghe thấy câu hỏi của con mà lo lắng, hốt hoảng, đánh trống lảng hoặc che giấu sự thật.

Hãy trả lời câu hỏi của bé một cách đơn giản nhưng thành thật. Sau đó nếu bé vẫn còn muốn biết thêm gì, hãy cho bé biết.

Có thể dùng sách tranh để giải thích về cấu tạo cơ thể người.

Bạn nên cùng con đọc những quyển sách giáo dục giới tính phù hợp với tuổi của bé. Hãy trả lời những câu hỏi con đặt ra, và sau đó đặt lại câu hỏi cho bé, dựa trên câu trả lời nhận được, bạn sẽ biết con mình hiểu được đến đâu.
Bảo Châu
(Tổng hợp)

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2067 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm