AVS - Các bé vui nhộn khi thử… mang bầu

Đeo ba lô ngược để cảm nhận cảm giác mang bầu nặng nhọc của mẹ, tham gia trò chơi vui nhộn “tinh trùng” và “trứng” là một giờ học về sức khỏe giới tính bổ ích cho các em nhỏ.

“Thử mang bầu” khi đeo ba lô ngược

Giáo dục sức khỏe giới tính cho học sinh tiểu học liệu có quá sớm và khó truyền đạt? Những hình ảnh về giờ học vui nhộn dưới đây của các bé học sinh tiểu học tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ cho ta một cái nhìn hoàn toàn khác về những phương pháp giáo dục tế nhị, nhân văn mà hiệu quả.

Không giống như những bài giảng giới tính khô khốc và toàn những câu chữ “khó tả”, cô giáo Mã đã tạo nên không khí vui nhộn, hưng phấn cho học sinh “con nít” của mình bằng những trò chơi thú vị như: xuyên qua những vòng tròn để mô phỏng cho việc “tinh trùng làm thế nào để vượt qua bao khổ ải tìm đến với trứng” hay thú vị hơn là các bé sẽ được đeo ba lô ngược để cảm nhận sự nặng nhọc, khó khăn khi di chuyển của các bà mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Những hình hoạt họa giống phim hoạt hình cũng góp phần tạo hưng phấn cho các em tiếp thu bài giảng.

“Vấn đề là chúng ta phải biết kết hợp khéo léo giữa lí thuyết và tạo ra những trò chơi hợp với lứa tuổi nhưng vẫn có thể truyền tải nội dung cần giáo dục về giới tính để các em có thể tự trả lời được câu hỏi chúng con từ đâu đến?”, cô giáo Mã chia sẻ.

Liệu có quá sớm?

Trái với cảm giác thú vị của một số người về phương pháp giáo dục sức khỏe giới tính này, có những ý kiến tỏ ra phân vân “Vẫn còn là trẻ con, học làm gì những thứ này? Vấn đề giới tính lẽ nào phải dạy từ khi còn con nít như thế? Sau khi học những kiến thức này rồi biết đâu lại thành chín sớm? yêu sớm?”.

Nhưng hàng loạt những ý kiến phản bác đã đồng thanh lên tiếng: “Lẽ nào để trẻ con học lên đại học làm bạn gái to bụng rồi mới học cách dùng bao cao su?”, “Dạy lúc còn bé mới tốt, dạy xong các bé cũng không nghĩ lệch lạc vì chúng chưa thực sự quá hiểu cách thực hành, còn đợi tới lúc lớn phổng phao mới dạy thì lúc đó vừa dạy xong là các cháu sẽ đi thực hành ngay cũng nên”, “Thà dạy trong trường còn hơn để các cháu ra ngoài nghe linh tinh”…

“Tôi nghĩ đây có thể là một phương pháp giáo dục giới tính hiệu quả mà thú vị dành cho các em học sinh tiểu học, nếu mục đích giáo dục là trong sáng và đối tượng được giáo dục cũng ngây thơ và như tờ giấy trắng thì sẽ lợi nhiều hơn hại”, một chuyên gia tâm lý học bày tỏ quan điểm.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1570 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm