Những cảnh báo về thủ dâm

--------------------------------------------------

Các chuyên gia sẽ giải đáp cho bạn thông tin về thủ dâm như cách thức này có an toàn, có bình thường, có gây rối loạn chức năng tình dục không?

 

Những cảnh báo về thủ dâm, thủ dâm, chức năng tình dục, bệnh lây truyền qua đường tình dục, kích thích, dương vật, xuất tinh sớm, cảm hứng, rối loạn tình dục


1. Không có hình thức nào là dị thường

Đàn ông thường tự hỏi liệu có điều gì khác thường khi họ “một mình” hay không? Ngay cả các chuyên gia cũng không thể phân loại đâu là hình thức thủ dâm bình thường đâu là bất thường. Họ chỉ định nghĩa được các kỹ thuật và tần suất của “tự sướng”. “Mỗi người có cách thủ dâm khác nhau” – Betty Dodson (chuyên gia giới tính và tác giả cuốn sách tình dục cho mọi người – Sex for one) chia sẻ.

Martha Cornog (tác giả cuốn sách Các cách thức thủ dâm) cho biết: “Mỗi người ‘tự sướng’ theo cách riêng, dùng tay, sử dụng ‘dụng cụ’ hay chỉ tưởng tượng…”.

2. Không an toàn tuyệt đối

Tuy thủ dâm không gây bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng nó cũng không an toàn tuyệt đối. “Tự sướng” liên tục với cường độ mạnh có thể kích thích lớp da đầu dương vật. Ngoài ra, nó còn gây tổn thương niệu đạo, khiến việc đi tiểu khó khăn hơn. Một số hiếm trường hợp, thủ dâm gây gãy dương vật và phải phẫu thuật khẩn cấp sau đó.

3. Có lợi nhưng cũng gây hại


thủ dâm giúp “chủ nhân” tự khám phá phản ứng với những kích thích, biết được bản thân thích cái gì và không thích cái gì. Nó cũng giúp nam giới phòng ngừa xuất tinh sớm, là giải pháp “thay thế” khi phải xa vợ hoặc khi bản thân “muốn” còn đối tác chưa sẵn sàng…

Tuy nhiên, một số người có thể giảm hứng thú với người bạn đời vì thủ dâm.

4. Một số hình thức có thể dẫn tới rối loạn tình dục

Thói quen thủ dâm có thể gây nên chứng xuất tinh muộn, khiến đàn ông khó (thậm chí) rất chậm xuất tinh vì đã quen với sự chà xát mạnh (của thủ dâm) thay vì quan hệ thực thụ với người bạn đời. Khi đó, nam giới cũng khó “lên đỉnh” và chất lượng “giao ban” giảm sút. Trường hợp này, các chuyên gia khuyên đàn ông cần điều chỉnh lại cách tự kích thích (thủ dâm) cho tương ứng với những kích thích nhận được từ người bạn đời.

5. Làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt


Các chuyên gia cho rằng, bản thân thủ dâm không làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt nhưng nó có liên quan đến căn bệnh này, với nam giới “tự sướng” thường xuyên ở lứa tuổi 20-30. Nguyên nhân là vì, tần suất thủ dâm ở nhóm nam giới này cao do hàm lượng hormone giới tính cao – có quan hệ với ung thư tuyến tiền liệt.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 11543 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm