7 quan niệm sai lầm thường gặp về rối loạn cương

--------------------------------------------------

Rối loạn cương (RLC) làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống của người đàn ông và cả người bạn đời của họ. Hiện nay đã có nhiều thông tin đầy đủ và chính xác về RLC cũng như cách điều trị, tuy nhiên vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm. Dưới đây là 7 quan niệm sai lầm thường gặp nhất.

7 quan niệm sai lầm thường gặp về rối loạn cương , rối loạn cương, đàn ông, tâm lý, ham muốn tình dục, tăng huyết áp

Sai lầm 1: RLC là bệnh lý ít gặp

Sự thật là RLC rất thường gặp. Theo một nghiên cứu trên 1.290 nam giới ở Mỹ độ tuổi 40-70, có tới 52% bị RLC ở một mức độ nào đó và 35% bị RLC mức độ từ trung bình tới nặng. Tại Việt Nam, tần suất RLC được ghi nhận qua một số nghiên cứu là 15,7%.

Sai lầm 2: RLC chủ yếu là do nguyên nhân tâm lý

Thật ra, RLC đơn thuần do nguyên nhân tâm lý chỉ chiếm 10%. Đa số trường hợp RLC có nguyên nhân thực thể, hoặc phối hợp nguyên nhân thực thể và tâm lý. Vì vậy điều trị RLC không phải chỉ bằng tâm lý trị liệu.

Sai lầm 3: RLC chỉ gặp ở người lớn tuổi

RLC thường gặp hơn ở người lớn tuổi, nhất là sau 50 tuổi. Tuy nhiên vẫn gặp RLC ở những người trẻ tuổi, ngay cả độ tuổi 17-18.

Sai lầm 4: Khi bị RLC cần học cách sống chung với RLC

Người bệnh không cần phải học cách sống chung với RLC vì hiện nay có nhiều phương tiện điều trị RLC an toàn và hiệu quả. Thuốc uống điều trị RLC có hiệu quả trên 80% trường hợp. Những trường hợp còn lại, người bệnh có thể có những lựa chọn khác như dùng bơm hút chân không, thuốc chích vào thể hang hoặc phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo. Ngoài ra, hiện nay RLC còn được xem là một triệu chứng giúp phát hiện sớm những bệnh như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành...

Sai lầm 5: Uống thuốc điều trị RLC sẽ làm tăng ham muốn tình dục

Cần lưu ý là 3 loại thuốc uống điều trị RLC phổ biến nhất hiện nay thuộc nhóm các thuốc ức chế men PDE-5 (Viagra, Tadalafil, Valdenafil) không làm tăng ham muốn tình dục. Cần phải có ham muốn và kích thích tình dục thì thuốc mới có tác dụng.

Sai lầm 6: Tuyệt đối không được uống rượu khi uống thuốc điều trị RLC

Có thể uống rượu khi uống thuốc điều trị RLC. Tuy nhiên lời khuyên là không nên uống quá 2 cốc rượu. Uống nhiều rượu khi uống thuốc điều trị RLC sẽ làm giảm tác dụng của thuốc và ức chế ham muốn tình dục.

Sai lầm 7: Thuốc uống điều trị RLC làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Thuốc uống điều trị RLC nhóm ức chế men PDE-5 không làm tăng huyết áp mà còn có thể làm giảm nhẹ huyết áp vì tác dụng giãn mạch. Ngoài ra dùng thuốc uống điều trị RLC không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch cũng như không làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, cần lưu ý là thuốc uống điều trị RLC không thích hợp cho một số người đang có những bệnh cần hạn chế hoạt động thể lực gắng sức (như vừa bị nhồi máu cơ tim trong vòng 3 tháng, tai biến mạch máu não trong vòng 6 tháng, huyết áp cao hơn 170/110 mmHg, huyết áp thấp dưới 90/50 mmHg...). Chống chỉ định tuyệt đối dùng thuốc uống điều trị RLC nhóm ức chế men PDE-5 với thuốc điều trị đau thắt ngực có nitrat (như Nitroglycerin, Risordan, Imdur...) vì nguy cơ hạ huyết áp nguy hiểm do tác dụng giãn mạch hiệp đồng.

Theo Thanh nien

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 3401 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm