Đoán bệnh qua ngón tay

Ảnh:

Bạn muốn biết liệu mình có dễ bị cảm lạnh, hoặc đau khớp khi về già? Hãy xem độ dài các ngón tay, các nhà khoa học khẳng định.

Theo nghiên cứu mới nhất từ Đại học Nottingham (Anh) thực hiện trên 2.000 người, độ dài của ngón tay, đặc biệt là ngón trỏ và ngón đeo nhẫn trên bàn tay phải, có thể dự báo những bệnh bạn dễ mắc hoặc thậm chí cả bệnh nan y như ung thư và tim mạch.

Chẳng hạn, nếu ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ, bạn có nguy cơ mắc bệnh viêm khớp gối cao gấp đôi người thường.

Trong khi đó, theo một công trình khác do John Manning từ Đại học Swansea thực hiện trên 200 sinh viên, người có ngón đeo nhẫn dài lại hay bị cảm lạnh và ốm đau hơn so với người có ngón trỏ dài. Nhóm người này cũng được ghi nhận mắc thủy đậu và bệnh rubellar nhiều hơn.

Theo Timesofindia, lý giải cho điều này, các nhà nghiên cứu cho biết chiều dài của ngón tay được quyết định từ trong tử cung, do mức độ mà bào thai tiếp xúc với hoóc môn giới tính oestrogen và testosterone.

Testosterone - hay "hoóc môn nam" - làm tăng độ dài của ngón đeo nhẫn, còn oestrogen hay "hoóc môn nữ" lại giúp kéo dài ngón trỏ. Khi ngón trỏ của bạn dài hơn ngón đeo nhẫn hoặc ngược lại, đó là dấu hiệu cho thấy bạn có nhiều testosterone hay oestrogen hơn trong cơ thể. Và chính sự tiếp xúc với các hoóc môn này ở thời kỳ bào thai dường như đã ảnh hưởng đến nguy cơ mắc các loại bệnh về sau.

Cụ thể: Người có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ:

- Dễ mắc viêm khớp gối, khớp hông và ngón tay

- Dễ mắc cảm lạnh và ốm đau thông thường, thủy đậu và rubella

- Có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn

Người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn:

- Nếu là phụ nữ thì có xu hướng dễ mắc ung thư vú, ung thư tử cung khi còn trẻ nhiều hơn. Họ cũng có nguy cơ bị rối loạn ăn uống.

- Đàn ông nhóm này dễ bị đau tim khi còn trẻ, dưới 50 tuổi.

- Hen, dị ứng phổ biến hơn ở nhóm người có ngón trỏ dài, đó là bởi họ đã tiếp xúc nhiều với oestrogen - tác nhân làm tăng hệ miễn dịch nhưng lại dễ dẫn đến phản ứng thái quá của hệ miễn dịch và dẫn đến dị ứng.

- Tin vui cho nhóm này là họ ít có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 5446 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm